DÙNG SÚNG NHỰA ĐE DỌA THỦ TƯỚNG GYURCSÁNY FERENC

Thứ năm - 01/05/2008 19:22

(NCTG) Một người đàn ông đã chĩa khẩu súng nhựa vào thủ tướng Gyurcsány Ferenc đúng vào lúc ông lên sân khấu lớn để phát biểu trong buổi lễ Vào hạ buổi trưa ngày 1-5, do Đảng Xã hội Hungary MSZP tổ chức tại Városliget (sau Quảng trường Anh hùng).

Toán vệ sĩ nhanh chóng “giải giáp” kẻ “manh động”

Theo tin của báo chí, người đàn ông đó mặc áo đỏ và ngồi ngay hàng ghế đầu. Các nhân chứng cho biết: khi thủ tướng Gyurcsány quay lưng về phía cử tọa để đi lên thì người đàn ông này rút súng và chĩa vào ông; khẩu súng của ông ta “trông có vẻ bằng nhựa và so với súng thật thì nó có vẻ thô sơ quá”.

Lập tức, Đội bảo vệ lãnh tụ “ra tay”: 5 vệ sĩ lao vào người đàn ông áo đỏ và đưa ông ra khỏi hiện trường.

Sau vụ “khiêu khích” này, thủ tướng Hung vẫn phát biểu, ông khẳng định: “Việc chúng ta cần làm là không sợ hãi, ngay cả khi bị hành hung, chớ để bị khiêu khích”.

Theo tin của báo chí Hung, cuộc “du ngoạn” của ông Gyurcsány Ferenc tại Városliget không phải là không có chút nguy hiểm. Hãng Thông tấn Độc lập cho hay: hai thanh niên ôm súng đi lại điềm nhiên giữa đám đông đã được “mời” đi từ trước. Theo nguồn [index], tại một trong những chương trình được tổ chức ở Városliget, những ai muốn đều được dạy cách lên đạn những khẩu AK (đã được “vô hiệu hóa”), và chắc hai thanh niên kia “lạc” từ đó sang lễ hội Vào hạ của MSZP. Ngoài ra, một người khác cầm một chiếc ná cũng bị các vệ sĩ đưa ra ngoài. Một người đàn ông mang súng hơi bên người bị tạm giữ, một người khác lớn tiếng tung hộ ông Thürmer Gyula (chủ tịch Đảng Cộng sản Hungary), chửi bới thủ tướng và cãi vã với những người xung quanh thì bị kéo đi.

Sáng 1-5, thủ tướng Gyurcsány Ferenc và phu nhân, bà Dobrev Klára đã đi dạo tại Quảng trường Anh hùng và thắt dải băng lên một nhành cây. Hãng Thông tấn Hungary MTI cho biết: có vài chục người tháp tùng thủ tướng và phu nhân suốt quảng trường. Nhiều cư dân đã đến bắt tay, chào hỏi, có người có nói vài câu với ông; đặc biệt, một phụ nữ đứng tuổi còn hôn ông. Trong số những kẻ tò mò đứng xem, nhiều người đã chụp ảnh cặp vợ chồng Gyucsány.

Chùm ảnh của [index] về thủ tướng Gyurcsány Ferenc và phu nhân trong ngày 1-5-2008:

Trần Lê, theo [index] & Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn