HITLER KHÔNG CÒN TRONG TOP 5 CỦA HỌC SINH HUNGARY

Thứ bảy - 17/05/2008 12:30

(NCTG) Nhận vật lịch sử được học sinh Hungary ưa thích là vị vua anh minh Mátyás (năm nay đang được kỷ niệm 565 năm ngày sinh), còn các thày giáo thì ưa bá tước Széchenyi István. Thủ lĩnh phát-xít Adolf Hitler xếp thứ 5 trong cuộc điều tra cách đây 2 năm, giờ bị tụt xuống thứ 11, còn thi hào Petőfi Sádor thậm chí còn không có mặt trong Top 20 của giới học sinh!

Vua Mátyás (1443-1490), nhân vật lịch sử được học sinh Hungary ưa thích nhất

Cuộc điều tra này được tiến hành vào tháng Giêng - Hai năm nay, bởi Cơ quan Thông tin Tuyển sinh, với sự tham gia của 2273 học sinh và 2.863 thày cô giáo tại 267 trường Trung học.

Giống như cuộc điều tra cách đây 4 năm và điều tra năm 2005, trong năm 2007, vua Mátyás (Matthias Corvinus hay Mathias Rex trong tiếng La Tinh) vẫn là nhân vật lịch sử được học sinh Hungary ưa chuộng nhất: trong cả ba dịp, ông đều vượt đối thủ là hoàng đế Pháp Napoleon. Bá tước Széchenyi István (1791-1860) - vị chính khách, nhà văn, được coi là "người Hung vĩ đại nhất", người kiến tạo "Nước Hungary mới" - ngày càng được "chuộng" hơn: lần này ông lên vị trí thứ ba. Vua Istán Đệ nhất, người sáng lập nước Hung Công giáo, tụt xuống thứ tư, còn thủ tướng Anh Winston Churcsil từ vị trí thứ 14 lên thứ thứ năm. Adolf Hitler và Petőfi Sándor, như đã nói ở trên, bị "tụt hậu" khá thảm hại!

Trong Top 20 của các thày cô giáo, 6 người không xuất hiện trong danh sách Top 20 của học sinh: hai tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln và J. F. Kennedy, nữ hoàng Anh Elisabeth Đệ nhất, cố Đức Giáo hoàng John Paul Đệ nhị, anh hùng Rákóczi Ferenc và vị tướng chỉ huy thành Eger trong trận chiến chống quân Thổ, ông Dobó István.

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn