CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUNGARY KHÔNG MUỐN BỊ "BẼ MẶT" TẠI TRUNG QUỐC!

Thứ tư - 21/05/2008 18:36

(NCTG) Đảng cầm quyền MSZP và chính phủ Hungary đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn việc một nghị quyết lên án Trung Quốc trong vấn đề Tây Tạng được thông qua. Đặc biệt, chủ tịch Quốc hội Szili Katalin tuyên bố rằng, nếu nghị quyết được phê chuẩn, bà sẽ không sang Bắc Kinh vào tháng 6-2008 như dự định để dự lễ bế mạc Năm Hungary tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Szili Katalin đang ở tâm điểm của sự việc - Ảnh: [index]

Như NCTG đã đưa tin, ngày 19-5, mạng tin [index] loan một tin gây sốc, rằng bà Szili đã phải bật khóc khi trong phiên họp của Ủy ban Quốc hội Hungary, bà đề nghị tắt máy thu biên bản và thuyết phục các thành viên Ủy ban chớ thông qua bản dự thảo nghị quyết của phe đối lập, có nội dung lên án Trung Quốc vì sự can thiệp bạo lực tại Tây Tạng. Vẫn theo nguồn của [index], bà Szili còn nói rằng nếu Quốc hội Hungary phê chuẩn quyết định, bà sẽ không qua Trung Quốc vào tháng tới.

Nguồn tin này của [index] đã bị Văn phòng Báo chí Quốc hội Hungary bác bỏ, theo đó, bà Szili "không khóc" và đề nghị của bà với các thành viên Ủy ban Quốc hội là "vô cảm". Bản tin kể trên của [index], về sau, bị Văn phòng Báo chí Quốc hội coi là "đồn thổi vô cơ sở, gây bất bình, dối trá và không thể chấp nhận được"; tuy nhiên, như [index] bình luận, bản chất của sự việc - chủ tịch Quốc hội Hung phải tắt máy thu, viện cớ sắp công du Trung Quốc để đề nghị Ủy ban Quốc hội chớ thông qua nghị quyết - thì không bị ai bác bỏ.

Tuy nhiên, trước mắt, có thể thấy rằng những cố gắng của phe chính phủ không đạt được hiệu quả mong muốn. Thứ Hai qua, với đa số phiếu của phe đối lập, dự thảo nghị quyết được đưa vào chương trình nghị sự và những cuộc thảo luận được khởi đầu từ thứ Ba. Giữa chừng, vào thứ Tư, đảng cầm quyền MSZP đề nghị các chính đảng còn lại trong Quốc hội Hungary hãy ngừng và tạm hoãn cuộc thảo luận - ông Szabó Vilmos (MSZP), phó chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội cho rằng quả thực quyền con người và quyền các sắc tộc tiểu số đang bị tổn thương tại Tây Tạng, nhưng không vì thế mà nên thông qua một nghị quyết làm hại tới các mối quan hệ song phương Hungary - Trung Quốc. Đảng MSZP còn cảm thấy "áy náy" vì trong ba ngày quốc tang của Trung Quốc (tưởng nhớ các nạn nhân của cơn động đất lớn vùng Tứ Xuyên), thì Quốc hội Hungary lại đưa vào chương trình nghị sự và bản thảo một nghị quyết chống Trung Quốc.

Cũng trong ngày thứ Tư, ngoại trưởng Göncz Kinga - trong phiên họp điều hợp với đại diện 5 đảng trong Quốc hội - đã đề nghị hoãn thảo luận về nghị quyết và thuyết phục Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ (đồng minh cũ của MSZP) chấp nhận quan điểm của chính phủ Hungary.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn