MUỐN CÓ TRỢ CẤP, PHẢI LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH!

Thứ bảy - 24/05/2008 08:35

(NCTG) Từ tuần sau, tại vùng Monok, những ai muốn được nhận trợ cấp xã hội phải tham gia tối thiểu 10 ngày lao động công ích. Quyết định này được đưa ra vào thứ Tư qua: theo dự định, những công việc "làm đẹp cảnh quan vùng" như quét phố, nhặt rác, sửa và xây vỉa hè... sẽ được giao cho những ai trước nay vẫn nhận trợ cấp.

Ngoài ra, không quan tâm và không cho con tới trường đều đặn cũng là một lý do để ai đó bị cắt trợ cấp xã hội.

"Quyết định này có nghĩa là sự kiên nhẫn của xã hội đã chấm hết, hết rồi, quá đủ rồi, chúng tôi muốn chọn con đường khác!" - ông Szepessy Zsolt, người đứng đầu Chính quyền Tự quản Monok khẳng định. Bài phát biểu của ông đã được hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay.

Monok là một thị trấn nhỏ chưa đầu 2 ngàn cư dân, một mười phần số này (180 người) sống bằng trợ cấp xã hội. Năm ngoái, tổng cộng 52 triệu Ft đã được Chính quyền Tự quản chi cho họ.

Ông Szepessy Zsolt cũng cho hay: ông biết rằng quyết định của chính quyền Monok là "không đồng bộ với các luật định", nhưng ông muốn chính phủ Hungary sửa đổi các điều luật hiện tại. Kênh truyền hình RTL Klub đã tổ chức cho ông hội kiến bộ trưởng Bộ Xã hội Hungary để bàn bạc về "sáng kiến" "tay làm hàm nhai" này; được biết, vị bộ trưởng cũng không phản đối ý tưởng của chính quyền Monok.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn