VÌ EURO 2008, LẠI PHẢI DỪNG XE Ở BIÊN GIỚI ÁO

Thứ năm - 29/05/2008 18:04

(NCTG) Như thông báo của phía Áo từ năm ngoái, trong thời gian diễn ra Giải vô địch Bóng đá Châu Âu (EURO 2008), nước này đơn phương tái lập sự kiểm tra cửa khẩu. Điều này có nghĩa là công dân (cũng như những người nước ngoài sinh sống tại) các quốc gia đã gia nhập Khối phi thị thực Schengen sẽ phải tính đến sự kiểm tra ở biên giới.

Áo và Thụy Sĩ đồng tổ chức EURO 2008 từ 7-6 đến 29-6-2008 và, để phòng ngừa những phần tử bất hảo, chính quyền Áo đã quyết định tái lập kiểm tra tại biên giới trong vòng 1 tháng, kể từ đêm Chủ nhật 1-6 trở đi.

Trên đường biên giới Hungary - Áo, tại cửa khẩu chính như Hegyeshalom, sự kiểm tra sẽ diễn ra liên tục, còn tại các cửa khẩu phụ, các cảnh sát chỉ diện diện 26 giờ trước các trận đấu và ở lại đó 24 giờ sau khi trận kết thúc. Ngoài ra, tại các cửa khẩu cho khách du lịch, người đi bộ và xe đạp, các cuộc kiểm tra chỉ diễn ra "hú họa". Việc kiểm tra được cảnh sát Áo thực hiện, cảnh sát Hung không kiểm tra người nhập hay xuất cảnh trên biên giới Áo - Hung.

Đối với các công dân Hungary, để nhập cảnh Áo chỉ cần mang chứng minh thư. Trên nguyên tắc, ngoài những kẻ "tình nghi", cảnh sát Áo có thể không cho phép nhập cảnh những người ngoại quốc không đủ tiền cho các chi phí tại Áo, hoặc những ai đi xe cộ quá... tệ.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn