TRẺ EM 3 TUỔI ĐÃ CÓ THỂ LÀM CHỨNG

Thứ ba - 03/06/2008 07:00

(NCTG) Trẻ em có khả năng nhớ cặn kẽ hơn người lớn nhiều - đó là ý kiến một thẩm phán khi trả lời phỏng vấn RTL Klub. Có lẽ vì vậy, cháu bé của một nhà giáo bị hành hung đến chết ở vùng Olaszliszka, mặc dù mới 5 tuổi, cũng bị thẩm cung.

Tòa án Hungary thường xuyên thẩm cung trẻ em, đặc biệt là trong các vụ ly dị, nhưng tất cả những điều này đều phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt. Chẳng hạn, chỉ có thể thẩm cung tại phòng của thẩm phán hoặc tòa án, và phải được sự đề xướng của công tố viên. Bản thân trẻ em và phụ huynh của cháu bé phải đồng ý. Cố nhiên, không thể hỏi cung trẻ em với cung cách như người lớn.

Thẩm phán Kristófné Kontra Erzsébet cho biết: "Trong các vụ ly dị, tôi hay hỏi các cháu về bạn bè cùng lớp, về những điều mà cháu quan tâm hoặc cháu muốn làm nghề gì khi đã lớn, và giữa chừng, tôi tìm hiểu xem cháu muốn ở với bố hay mẹ".

Tuy nhiên, trong các vụ án hình sự, chỉ được hỏi các cháu nhỏ khi không thể kiếm được bằng cứ theo cách khác. Khi đó, trẻ em 3 tuổi cũng đã có thể làm nhân chứng và các thẩm phán cho rằng chúng còn nhớ tốt hơn nhiều so với người đã trưởng thành.

"Trẻ em có óc quan sát rất sắc bén và chúng có thời gian để ghi nhận các sự kiện, trong trường hợp được chứng kiến những vụ bạo hành trong gia đình" - thẩm phán Siposné dr. Nádai Ágnes nhận định.

Trong vụ án mạng tại Olaszliszka, hai cháu nhỏ 5 và 6 tuổi đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh cha của hai cháu bị hành hung đến chết. Để làm sáng tỏ hiện trạng vụ án, tòa đã quyết định thẩm cung cháu nhỏ, mặc dù luật sư đại diện cho gia đình người bị hại đề nghị tòa bỏ qua việc này. Cháu bé sẽ được thẩm cung không phải trên phiên tòa, mà ở một tòa nhà khác.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn