DÂN TỊ NẠN CUBA "BIẾN" KHỎI TRẠI BICSKEI

Thứ bảy - 07/06/2008 20:16

(NCTG) Trong số chừng 30 người tị nạn Cuba được Hungary nhận vào tháng 10-2007, đến giờ chỉ còn lại vài người - thông tin này đã được Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH) xác nhận ngày thứ Năm 6-6.

Xe chở đoàn người tị nạn Cuba đến trại tị nạn ở Hungary

Theo tin của Kênh truyền hình TV2, đa số dân tị nạn Cuba hoặc đã sang các quốc gia khác ở Châu Âu, hoặc còn "ẩn náu" đâu đó tại Hung. BÁH xác nhận thông tin này và nói thêm: ngoại trừ vài người, số còn lại đã hứa sẽ trở lại trại nên Cơ quan Quản lý Ngoại kiều Hungary không tìm kiếm họ. Phát ngôn viên của BÁH, bà Daragó Réka, cho biết: 7 người Cuba còn ở Hung, vài người đã sang Tây Ban Nha, còn 5 người thì không rõ ở đâu. Bà nhấn mạnh: do đã được nhận quy chế tị nạn nên họ có thể rời trại bất cứ lúc nào nếu có điều kiện, không ai bắt buộc họ phải ở lại trại. Tuy nhiên, nếu đi đâu dài ngày, họ cần xin phép bằng văn bản.

Như NCTG đã đưa tin, mùa thu năm ngoái, 28 người tị nạn Cuba đã được chính phủ Hungary nhận, sau 3 năm bị giữ tại căn cứ Guantanamo của Hoa Kỳ. Những người này trước đó bị bắt khi nhập cư trái phép Hoa Kỳ và không được quốc gia này chấp nhận.

Sau khi Cộng hòa Hungary tiếp nhận nhóm tị nạn này theo đề nghị của phía Mỹ, Cuba đã phê phán Hung kịch liệt, coi Hungary là "tay sai của đế quốc Mỹ". Tuy nhiên, Hungary đã bác bỏ điều đó, và tuyên bố rằng hành động chấp nhận người tị nạn Cuba không hề là sự xâm phạm công việc nội bộ của nước này.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn