SÓLYOM VÀ ORBÁN KHÔNG DỰ HỌP TƯỞNG NHỚ NAGY IMRE

Chủ nhật - 15/06/2008 07:08

(NCTG) Ngày 16-6 tới, Hungary tưởng nhớ 50 năm ngày thủ tướng của cuộc cách mạng 1956, ông Nagy Imre, bị tử hình sau khi trải qua một phiên tòa ngụy tạo do Moscow dàn dựng. Nhân dịp này, thủ tướng đương nhiệm Gyurcsány Ferenc đã đề xướng một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Hungary để kỷ niệm biến cố này.

Tượng Nagy Imre tại Szeged

Ông Gyurcsány Ferenc đã mời chủ tịch 5 đảng trong Quốc hội và tổng thống Hungary đến dự phiên họp, tuy nhiên, ông Orbán Viktor (chủ tịch FIDESZ) và tổng thống Sólyom László cho biết là sẽ không đến dự.

Ngoài ra, các đại sứ ngoại quốc tại Hungary và những người cháu của thủ tướng Nagy Imre cũng được mời. Tại phiên họp, nguyên thủ tướng Boross Péter (đảng MDF) và nhà văn Méray Tibor, người tham gia cách mạng 1956, sẽ đăng đàn phát biểu. Được biết, các dân biểu đối lập FIDESZ chắc chắn sẽ không tham dự, và khả năng là đồng minh của họ - các dân biểu KDNP - cũng không, cho dù họ không thông báo về điều này.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn