ĐẢNG FIDESZ: KÊU GỌI SZDSZ ĐỒNG TÌNH BẦU CỬ TRƯỚC THỜI HẠN

Thứ ba - 17/06/2008 18:58

(NCTG) Sau khi Liên đoàn Dân chủ Tự do có chủ tịch mới (ông Fodor Gábor lên thay ông Kóka János), chủ tịch FIDESZ Orbán Viktor đã gửi một thư riêng tới ông Fodor Gábor, đề nghị thiết lập mối quan hệ giữa FIDESZ và SZDSZ, cũng như yêu cầu SZDSZ ủng hộ đề xướng tổ chức những cuộc bầu cử trước thời hạn tại Hungary.

Fodor Gábor (phải): chiến thắng Kóka János trong lần đọ sức thứ ba

Điều lý thú là, ông Fodor Gábor từng là thành viên sáng lập và là yếu nhân của FIDESZ thời kỳ đầu, tuy nhiên, sau đó ông đã rời bỏ FIDES vì không đồng tình những quan điểm của thủ lĩnh Orbán Viktor. Từ 15 năm nay, FIDESZ và SZDSZ là hai địch thủ "không đội trời chung": các chủ tịch của hai đảng không lần nào ngồi chung bàn với nhau!

Tuy nhiên, ông Fodor Gábor, ngay trước cuộc bầu cử chủ tịch đảng SZDSZ, đã tỏ ra mềm dẻo khi ông cho biết sẵn sàng đối thoại với bất cứ đảng nào. Có lẽ vì vậy mà chỉ hai ngày sau khi Fodor Gábor đắc cử, chủ tịch FIDESZ Orbán Viktor đã gửi thư với nội dung "hòa hiếu" và đề nghị một cuộc thảo luận trực tiếp giữa hai chủ tịch đảng. Lá thư này chỉ được ông Fodor Gábor trả lời sau đó 1 tuần.

Trước đây, ông Fodor Gábor từng cho biết SZDSZ có thể chấp thuận bầu cử trước thời hạn nếu các chính đảng thỏa thuận được rằng, chính phủ tiếp tới không được sửa đổi Hiến pháp cùng các đạo luật về Bầu cử hoặc Quốc tịch. Sự "mềm mỏng" của ông Fodor Gábor trong quan điểm và trong thái độ đối với đảng đối lập FIDESZ, có thể là mối lo ngại cho liên minh cũ của đảng này trong nội các, là Đảng Xã Hội MSZP.


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn