HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH TẠI QUẢNG TRƯỜNG OKTOGON

Thứ sáu - 27/06/2008 19:47

(NCTG) Ban tổ chức (BTC) Ngày hội của dân đồng tính Hungary (thường được gọi là Ngày Kiêu hãnh Đồng tính) đã nhận được giấy phép "sử dụng hiện trường" tại Quảng trường Oktogon cho những lễ thành hôn đồng tính (mang tính chất tượng trưng) vào ngày 5-7 tới.

Theo nhật báo "Tiếng dân" (Népszava), BTC lễ hội cho rằng giấy phép này còn có giá trị hơn những loại giấy đăng ký với cảnh sát để được mít-tinh, biểu tình, v.v..., nghĩa là trong trường hợp dân đồng tính tổ chức các cuộc hôn nhân tại hiện trường, những kẻ cực đoan - hoặc những ai cảm thấy "đồng tính là chướng tai gai mắt" - không được phá rối, hoặc bày đặt những cuộc biểu tình phản đối.

Các nguồn tin cho biết, cũng như năm ngoái, khi Ngày hội của dân đồng tính bị những kẻ cực đoan phá đám, nhiều người bị hành hung, hiện tại, các thủ lĩnh cực đoan khét tiếng như Budaházy György và Toroczkai László đang "thu thập đội ngũ" để "bảo vệ Hungary khỏi những kẻ đồng tính".

Tuy nhiên, vào năm nay, nếu đúng như khẳng định của BTC ngày hội, thì các nhóm quá khích này không thể làm điều đó (một cách hợp pháp) tại Quảng trường Oktogon. Cùng lắm, bọn họ chỉ có thể phá phách ở nơi khác…

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn