CẢNH SÁT NHỤC MẠ NGƯỜI THIỂU NĂNG CHỈ BỊ CẢNH CÁO

Thứ sáu - 04/07/2008 22:32

(NCTG) Ba cảnh sát vùng Csurgó chỉ bị cảnh cáo, sau khi, vào tháng 2-2007, đã nhục mạ các nghi can thiểu năng khi hỏi cung. Trước đây, Viện Kiểm sát tỉnh Somogy đã đệ cáo trạng buộc tội họ lên tòa án, nhưng đến giờ cơ quan cảnh sát mới phản ứng. Tuy nhiên, cả ba cảnh sát vẫn tiếp tục được làm việc trong quân ngũ.

- Con nhím có mấy con?
- Ba.
- Thế khỉ đột?
- Bốn.

Đây chỉ là một đoạn trong biên bản hỏi cung hai người thiểu năng - bị tình nghi trộm cắp - mà cảnh sát Csurgó đã thực hiện tháng 2-2007. Đoạn băng âm thanh này được một cảnh sát thu lại bằng điện thoại di động và đưa lên máy tính ở cơ quan; một đồng nghiệp của anh ta phát hiện ra và tố giác bạn mình. Thoạt tiên, Viện Kiểm sát Quân sự đã tiến hành tìm hiểu vụ việc này, nhưng vì không có hành vi phạm tội mang tính chất quân sự nên vụ án được trao lại cho Cục Kiểm sát Điều tra tỉnh Somogy. Ba cảnh sát trên bị buộc tội ỷ vào quyền hành - cơ quan chủ quản của họ, dù biết câu chuyện ngay từ đầu - nhưng vẫn "án binh bất động" cho đến bây giờ, khi họ tuyên bố cảnh cáo các cảnh sát "biến chất".

Cho tới khi tòa án ra bản án có hiệu lực pháp lý, các cảnh sát trên vẫn được làm việc.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn