DÙNG ĐIỆN ĐỂ "TỰ VỆ", BỊ TẠM GIAM

Thứ sáu - 04/07/2008 22:36

(NCTG) Một người ông 68 tuổi ở vùng Kesznyéten đã bị tạm giam vì dùng điện giăng vào hàng rào để chống trộm. Lý do tạm giam mà tòa án đưa ra là, cần làm như thế để... bảo vệ ông này khỏi sự trả thù.

Sự việc xảy ra như sau, vào thứ Ba vừa qua. Ba tên trộm đột nhập vào khu vườn của người đàn ông có tuổi này, tìm cách ăn trộm rau. Một tên bị điện giật chết, hai tên kia bị thương, phải đưa vào viện.

Tòa án  Hungary đã mở cuộc điều tra, truy cứu hình sự chủ nhà vì "âm mưu giết nhiều người". Ông cụ bị xích tay và xiềng chân khi đi đưa vào phòng xử, nhưng được sự bào chữa của hai luật sư: một do gia đình thuê, và người thứ hai do ông Szepessy Zsolt, người đứng đầu Chính quyền Tự quản vùng Monok thuê (cần biết thêm, chính vị chính khách này này đã ra "chính sách" bị rất nhiều người phê phán, theo đó, người "ăn" trợ cấp xã hội phải đi làm mới được nhận tiền). Ông Szepessy Zsolt nhấn mạnh: "Ông cụ không phải kẻ tội phạm. Ông ấy chỉ bảo vệ tài sản riêng của mình. Cùng lắm là cách tự vệ của ổng không được thật "chuẩn" lắm!"

Theo quyết định của tòa án, ông cụ dùng điện tự vệ đã bị tạm giam, có lẽ để bảo vệ ông trước sự trả thù có thể xảy ra của gia đình các "nạn nhân" vụ điện giật.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn