TÒA ÁN HUNGARY: NÉM TRỨNG LÀ MỘT HÌNH THỨC BÀY TỎ QUAN ĐIỂM

Thứ hai - 07/07/2008 13:48

(NCTG) Năm giờ chiều thứ Ba 8-7-2008, tại Tòa án Trung tâm cấp Quận khu vực Pest, phiên tòa xét xử các bị cáo bị bắt vì tội ném trứng vào đoàn người đồng tính, cảnh sát và ký giả trong cuộc diễu hành Kiêu hãnh Đồng tính thứ Bảy tuần trước đã chấm dứt với bản án khá nhẹ: 3 người được tha bổng và 4 người bị phạt tiền.

Đoàn diễu hành bị một cơn mưa trứng tại quảng trường Liszt Ferenc - Ảnh: [index]

Đây là 7 người trong số 57 nghi can bị bắt giữ vì có hành vi phá phách, quấy rối trong ngày hội của người đồng tính Hungary. Họ đã bị xử nhanh, với tội danh ban đầu là phá đám. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các nhân chứng, cũng như các bằng cứ khác, tòa án đã có khả năng chuyển đổi tội danh của họ: 4 (trong số 7 người) bị xử với tội quấy rối trật tự, vì không chỉ ném trứng vào đoàn người diễu hành, mà họ còn "bất tuân thượng lệnh", thậm chí chống cự, khi đã có sự can thiệp của cảnh sát. Chẳng hạn, một nghi can đã bịt kín mặt và mặc dù nhiều lần bị cảnh cáo là nên chấm dứt trò ném trứng, anh ta vẫn tiếp tục "hành sự" và không chịu nộp "hung khí" (những quả trứng) cho cảnh sát. Những người này bị phạt tiển 20.000 Ft.

Có lẽ, hành vi ném trứng, cà chua, khoai tây... thịnh hành trong dịp vừa rồi, vì trước đây Viện Kiểm sát Hungary có đưa ra một quan điểm, theo đó ném... thực phẩm là một dạng của sự thể hiện thái độ, ý kiến. Trong phiên tòa này, khi lý giải quyết định tha bổng 4 bị cáo "chỉ" ném trứng, Hội đồng Xét xử đã nhấn mạnh: ném trứng không gây nguy hiểm đến tính mạng (cùng lắm, chỉ gây... mất vệ sinh), và đó là một dạng của "tự do ngôn luận". Hành vi đó, theo vị thẩm phán, cũng không thể coi là "chống lại cộng đồng, đám đông". Còn việc 4 bị cáo bị phát tiền là do đã bịt mặt khi hành sự ("vì nếu một công dân đường đường chính chính, việc gì khải giấu nhân thân bằng cách bịt kín mặt mũi?"); vả lại, được ném trứng không có nghĩa là khi cảnh sát đã nhắc nhở, thì cứ việc... "chuyện ta, ta cứ làm"!

Như NCTG đã đưa tin, trước khi cuộc diễu hành chiều thứ Bảy diễn ra, cảnh sát đã phát hiện ra - trong một căn hộ tại đại lộ Andrássy - vài chục quả trứng bị 6 nghi can "tiêm" đầy loại nước có vị khó ngửi để sau đó ném xuống đoàn diễu hành từ nóc ngôi nhà (cảnh sát vẫn tiến hành điều tra trong vụ này với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư pháp về hóa học). Sau đó, nhiều người biểu tình cực đoan đã vác cả hộp trứng để phá đám lễ hội của dân đồng tính.

Theo tường thuật của báo chí Hungary, nhiều kẻ phong phòng xử án đã vỗ tay hoan hỉ khi các bị cáo ném trứng được tha bổng. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền thì cho rằng đây là một sai lầm lớn của tư pháp Hung: theo họ, cần phải hạn chế quyền thể hiện ý kiến nếu sự thể hiện ấy mang tính kỳ thị hoặc xúc phạm niềm tin, quan điểm của những nhóm người khác, làm ảnh hưởng đến ổn định và sự bình yên của xã hội. Đây cũng là ý kiến của ông Szabó Máté, cao ủy phụ trách các Quyền Công dân của Quốc hội Hungary.

Tất cả các phán quyết của phiên tòa kể trên đã có hiệu lực pháp lý, 4 bị cáo phải trả khoản tiền phạt 20.000 Ft trong vòng 30 ngày. (Ba ngày mà họ bị tạm giữ được tính có "trị giá" 6.000 Ft, khoản này sẽ được trừ đi).

Theo Hãng Thông tấn Độc lập & RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn