MISS UNIVERSE 2008: HOA HẬU HOÀN VŨ HUNGARY LỌT VÀO TOP 15

Thứ hai - 14/07/2008 10:56

(NCTG) Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), có một hoa hậu Hungary lọt vào Top 15: trong Vòng chung kết tổ chức vào hồi 8 giờ sáng giờ địa phương (3 giờ sáng giờ Hungary), Dammak Jázmin đã có mặt trong danh sách 15 cô gái đẹp nhất thế giới, theo đánh giá của Ban giám khảo Miss Universe 2008.

Hoa hậu Hoàn vũ Hungary Dammak Jázmin

Kết quả Miss Universe 2008 (Nha Trang, Việt Nam):

Hoa hậu Venezuela giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2008.
Á hậu 1: Hoa hậu Colombia
Á hậu 2: Hoa hậu Cộng hòa Dominica
Á hậu 3: Hoa hậu Nga
Á hậu 4: Hoa hậu Mexico
Hoa hậu thân thiện: El Salvador
Trang phục truyền thống đẹp nhất: Hoa hậu Thái Lan

Dayana Mendoza, tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Năm nay, các hoa hậu đến từ 80 quốc gia đã tập trung tại thành phố biển Nha Trang (Việt Nam) để giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Đại diện cho Cộng hòa Hungary là Dammak Jázmin, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ Ba Khoa Truyền thông và Ngôn ngữ Đại học Tổng hợp Szeged, đồng thời, là một người mẫu sáng giá của Hungary.

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Độc lập, Jázmin cho biết cô rất hạnh phúc và tự hào về kết quả này (trước đây chừng 2 tuần, trong dịp sinh nhật tổ chức tại Nha Trang, Jázmin đã ao ước một vị trí trong Top 10, coi đó là mòn quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong năm nay). Nhận xét về Tân hoa hậu Hoàn vũ 2008, Dayana Mendoza (Venezuela), Jázmin cho rằng quả thực đó là một cô gái tuyệt vời và đã làm tất cả cho chiến thắng.

Dammak Jázmin cảm thấy rất dễ chịu tại Việt Nam - Ảnh: Móricz István / Szaka József

Được lọt vào Top 15 là một kết quả chưa bao giờ có của các hoa hậu Hungary tham dự Miss Universe: cách đây hai năm, hoa hậu Bende Adrienn của Hung lọt vào Top 20 và đó là kết quả cao nhất của Hungary cho đến thời điểm ấy.

Các người đẹp Châu Âu thường không chiếm "thượng phong" tại những kỳ Hoa hậu Hoàn vũ: lần gần nhất là vào năm 1990, khi một hoa hậu đến từ Châu Âu (Mona Grudt, Na Uy) đăng quang. Được biết, Hoa Kỳ, Puerto Rico và Venezuela là những "cường quốc" trên phương diện này.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập & "BorsOnline"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn