CÁC LIÊN ĐOÀN THỂ THAO ĐƯỢC NHẬN 50 CHIẾC MÁY HÔ HẤP NHÂN TẠO

Chủ nhật - 20/07/2008 23:45

(NCTG) Trước lễ đưa tiễn trọng thể đoàn thể thao Hungary chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008, chính phủ Hung đã quyết định tặng các hiệp hội, liên đoàn thể thao 50 chiếc máy hô hấp nhân tạo.

Một loại máy hô hấp nhân tạo hiện đại

Ông Daróczi Dávid, phát ngôn viên chính phủ, cho hãng Thông tấn Hungary MTI biết: thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã thỏa thuận với bộ trưởng phụ trách Chính quyền tự quản Gyenesei István và lãnh đạo Ủy ban Olympic Hungary. Các khóa huấn luyện sử dụng máy (cho các vận động viên và huấn luyện viên) sẽ do các liên đoàn chịu trách nhiệm. Mục tiêu đề rà là làm sao để trong quá trình chuẩn bị thể lực cho các nhà thể thao hàng đầu, luôn luôn có người biết sử dụng máy ở bên cạnh.

Như NCTG đã đưa tin, Kolonics György (36 tuổi), nhà thể thao 2 lần vô địch Thế vận hội, 15 lần vô địch Thế giới và 3 lần vô địch Châu Âu, đã đột tử ngay trong một buổi tập do tim ngừng đập đột ngột sau khi bị bất tỉnh. Xe cứu thương đã phải mất 17 phút mới tới được hiện trường, nhưng đã quá muộn: trong trường hợp này, theo các số liệu y học, mỗi một phút chậm trễ sẽ khiến khả năng cứu người bệnh giảm 10%!

Nhiều ý kiến cho rằng một chiếc máy hô hấp nhân tạo hiện đại tại nơi tập có thể cứu được tính mạng của Kolonics György!

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn