BIỂU TÌNH NGỒI ĐỂ PHẢN ĐỐI CẢNH SÁT

Thứ năm - 31/07/2008 13:16

(NCTG) Đó là hành động của của một nhóm tị nạn tại trại tị nạn Debrecen để đòi phải thả bè bạn của họ bị bắt giam sau trận đánh lộn vào thứ Tư qua.

Cảnh sát đã còng tay những người bị thương trong cuộc ẩu đả lớn ngày thứ Tư, được biết các bác sĩ phải chữa chạy cho 12 người tị nạn. "Đó là những vết thương rất đáng kể, có hai người bị thương nặng, một gãy cổ tay và một giập xương mặt" - ông Szentgyörgyi János, người phụ trách báo chí Bệnh viện Kenézy Gyula cho biết.

Cuộc đánh lộn diễn ra sau khi một nhóm Afghanistan bực dọc vì dân Somalia "chiếm" phòng Internet quá lâu. Có tới 50-60 người tham gia ẩu đả khiến cảnh sát phải tới can thiệp. Tuy nhiên, sau đó, các nhóm tị nạn lại qua sang cự lại với cảnh sát.

"Họ múa may loại gậy sắt dài tới 4 mét, hoặc dùng đá ném cảnh sát. Chúng tôi phải dùng hơi cay để bẻ gãy sự chống cự của họ" - ông Sóvágó Sándor, cảnh sát trưởng Debrecen cho hay.

Cảnh sát đã tìm thấy dao và kiếm (được làm từ gờ cửa sổ) tại trại tị nạn. Một phụ nữ dùng chảo đập vào đầu, còn một người đàn ông đá trúng chân một cảnh sát, hai người này bị truy cứu hình sự vì tội côn đồ tập thể và hành hung người đang thừa hành công vụ. Tổng cộng, 10 người Somalia bị bắt giữ trong ngày thứ Tư, tới thứ Năm, 9 người bị đề xuất tạm giam, còn một phụ nữ Somalia được thả.

Tuy nhiên, những người tị nạn lại khẳng định rằng cảnh sát đã đánh đập cả những kẻ vô tội, vì vậy họ đã tổ chức biểu tình ngồi và đòi hỏi phải thả những bè bạn, đồng hương của họ.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn