TỔNG THỐNG HUNGARY CHÍNH THỨC XIN LỖI TIỆP KHẮC VÌ BIẾN CỐ 1968

Thứ sáu - 22/08/2008 21:56

(NCTG) Ngày 21-8 qua, trong lễ tưởng niệm 40 năm ngày Mùa xuân Praha bị đàn áp, được tổ chức trước Nhà Khủng bố (bảo tàng về các thể chế độc tài thế kỷ XX), tổng thống Hungary Sólyom László đã chính thức có lời xin lỗi "nhân dân Tiệp Khắc đương thời" vì quân đội Hungary đã tham gia hành vi xâm lăng này.

Tổng thống Sólyom László

Vào đêm 20, rạng sáng ngày 21-8, quân đội Liên Xô và các nước thành viên Hiệp ước Warszawa (Ba Lan, Hungary và Bulgaria) đã đưa quân vào Tiệp Khắc trong khuôn khổ một chiến dịch mang tên "Chiến dịch Danube", viện cớ “theo yêu cầu của nhân dân Tiệp Khắc anh em”, để đè bẹp Mùa thu Praha. Trong 4 thập niên qua, Hungary chưa bao giờ thực sự ngỏ lời xin lỗi Czech và Solvakia và ngày 21-8 qua, tổng thống Sólyom László đã thay mặt quốc dân làm điều này. "Trên cương vị tổng thống Hungary tự do và dân chủ, tôi thấy cần thiết phải bày tỏ sự đáng tiếc vì các đạo quân Hungary đã tham dự vào sự chiếm đóng năm 1968". Theo ông Sólyom, dân Hung cũng phải chờ rất lâu để có được lời xin lỗi của Ban lãnh đạo Nga vì sự kiện 1956.

Liên hệ đến sự can thiệp của Liên bang Nga ở vùng Caucasus (Gruzia), cho rằng đó là "sự cập nhật đáng lo ngại sau ngần ấy năm", tổng thống Hung cho rằng sự áp dụng bạo lực đối với một quốc gia độc lập, một điều đi ngược lại Luật Quốc tế, năm 1968 đã là điều đáng lên án và ngày nay cũng vậy. Ông Sólyom Lásló tuyên bố: Nga phải thực hiện ngay lập tức thỏa thuận đình chiến và rút quân khỏi Gruzia.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn