ĐẶT TÊN "TÔ CÁCH LAN" CHO MENU LÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ?

Thứ ba - 26/08/2008 23:39

(NCTG) Hệ cửa hàng ăn nhanh Berger King ở Hungary, lâu nay, đã gọi một menu rẻ tiền, tiết kiệm của mình là "skót ajánlat" (lời mời chào của người Tô Cách Lan), với ý ám chỉ tính cách hà tiện của người Scotland.

Mới đây, cách gọi đó đã khiến một hội văn hóa ái hữu Scotland phật ý, vì Hội này cho rằng nó dựa trên một quan niệm sai trái, cho rằng dân Tô Cách Lan có thói keo kiệt. Theo ông Szalay Tamás Lajos, chủ tịch hội ái hữu này, cách gọi đó không chỉ xúc phạm người Scotland trong nước, mà còn mang tính bỉ thử dân Tô Cách Lan sinh sống ở Hungary. Ông Szalay nói thêm: dường như chỉ ở Hungary, Burger King mới sử dụng cách gọi này.

Cho rằng cách gọi "Skót ajánlat" đi ngược lại Luật Quảng cáo và những quy định về đạo đức quảng cáo - vì nó là sự phân biệt đối xử -, hội ái hữu Scotland nọ đã đề đạt ý kiến lên lãnh đạo Burger King, nhưng không được trả lời. Vì vậy, họ đã có một động thái quyết liệt hơn: đệ khiếu nại lên Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quốc gia, cũng như hô hào tẩy chay Burger King. Hành động của Hội đã được sự ủng hộ của một số cá nhân, trong đó có ông Mike Pringle, dân biểu Scotland và ông Pettkó András, dân biểu đảng MDF trong Quốc hội Hungary.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn