HUNGARY: ĐẶT THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ĐỂ KIỂM TRA NHỮNG TÊN TỘI PHẠM NGUY HIỂM?

Thứ bảy - 20/09/2008 23:01

(NCTG) Sau khi xem xét những biện pháp kỹ thuật tân tiến nhất, Bộ Tư pháp Hungary sẵn sàng thay đổi một số điều luật có liên quan để nếu cần thiết, cảnh sát có thể đặt mua, đặt làm các thiết bị định vị cá nhân giúp cơ quan chức năng theo dõi được "nhất cử nhất động" của những tên tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là việc đeo một chiếc vòng tay: hiện tại, cảnh sát Hungary chưa vận hành được hệ thống quan sát như thế và dù muốn đi nữa, tỏa án Hung cũng tạm thời bó tay.

Vấn đề trên được nêu ra nhân vụ án mang tên "Đạo quân đen", xét xử các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức. Một số nghi can của "Đạo quân đen" đã bị tạm giam từ 3 năm nay và vì không thể tiếp tục giam giữ, hiện họ vừa được tại ngoại, nhưng bị quản thúc tại gia và hàng ngày sẽ bị cảnh sát kiểm tra tối thiểu là 3 lần. Mỗi khi muốn rời nhà, họ phải xin giấy phép của tòa án, và tòa án Hungary rất muốn đặt trên người họ một loại thiết bị định vị để có thể theo dõi được "đường đi nước bước" của những nghi can này.

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc gia Hungary MTV, bộ trưởng Tư pháp và Trị an Draskovics Tibor cho hay, trước mắt, Hungary chưa có những thiết bị như thế và dầu sao đi nữa, việc áp dụng chúng cũng không đơn giản như đeo một chiếc vòng tay: cần phải có một hệ thống, một định chế thích hợp để có thể dùng được chúng. Tuy nhiên, ông Draskovics cũng khẳng định rằng cơ quan chức năng Hung đang bàn bạc và khảo sát để có thể sử dụng loại thiết bị đó trong trường hợp cần thiết.

Cũng trong chương trình trên, ông Borbély Zoltán, phát ngôn viên Viện Kiểm sát Tối cao Hungary thì cho rằng, luật Hung có thể cho phép điều đó, chỉ cần Hungary có khả năng thực hiện về mặt kỹ thuật.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn