THỦ TƯỚNG HUNGARY CÒN MUỐN TẠI VỊ THÊM 6 NĂM NỮA

Thứ ba - 30/09/2008 00:01

(NCTG) Từ ngày thứ Hai 29-9-2008, ông Gyurcsány Ferenc là vị thủ tướng tại vị lâu nhất kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị.

Cách đây 4 năm, ngày 29-9-2004, ông Gyurcsány Ferenc tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Hungary và cách đây 2 năm, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006, ông lại có dịp tuyên thệ trước Quốc hội. Với "thành tích" tròn 4 năm giữ chức thủ tướng, ông đã vượt các vị tiền nhiệm như Horn Gyula (từ 15-7-1994 đến 6-7-1998) và Orbán Viktor (từ 6-7-1998 đến 26-5-2002).

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungary MTI, thủ tướng Gyurcsány Ferenc cho biết, ông không suy nghĩ rằng ông "chỉ" cầm quyền trong 6 năm (tức là đến kỳ bầu cử 2010), mà "tôi nghĩ đến 8 năm, thậm chí 10 năm". Theo cách diễn đạt của vị chính khách này, ngay từ phút đầu, ông đã muốn hỗ trợ cho sự ra đời của một thế giới theo xu hướng Phương Tây, một nền dân chủ dân sự tại Hungary. Như ông nói, những hoàn cảnh có thể đổi thay, nhưng chính sách của ông thì vẫn vậy, và có lúc ông thành công, nhưng cũng có lúc phạm sai lầm.

Ông Gyurcsány Ferenc cũng nói rằng, ông đã nhận được nhiều điều tốt và xấu từ đời sống chính trường, và đã học hỏi. "Bằng mọi giá, tôi học được rằng chính trị dài hạn hơn một cuộc thi việt dã, cho dù một cuộc Marathon cũnmg đã là rất dài. Không bao giờ được quan tâm đến khoảnh khắc, mà phải để tâm đến việc, về dài hạn, cần làm gì cho lợi ích đất nước" - ông nói.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn