KÁRPÁTI GYÖRGY KHÔNG NHẬN DANH HIỆU CÔNG DÂN DANH DỰ TỪ TAY DEMSZKY GÁBOR

Thứ năm - 16/10/2008 11:45

(NCTG) Sự việc diễn ra sau khi một tin "động trời" được công bố, theo đó, căn cứ các tài liệu của Kho Thư khố Lịch sử, ông Kárpáti György, một nhà thể thao lừng danh của Hungary, nhiều lần vô địch Thế vận trong môn bóng nước, đã từng hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị trong nhiều thập niên thời trước 1989.

Ngày 17-10, lẽ ra ông Kárpáti đã được nhận danh hiệu Công dân Danh dự Budapest, nhưng sau khi thị trưởng Demszky Gábor cho rằng nhà thể thao không nên nhận vì quá khứ nhục nhã nói trên, ông Kárpáti đã cảm thấy bị xúc phạm và nói rằng, thị trưởng Budapest thực ra cũng không xứng đáng để trao cho ông danh hiệu ấy.

Trong thư gửi báo giới, nhà vô địch Olympic cho biết, mặc dù cảm, thấy vinh dự khi được Hội đồng Thành phố Budapest trao tặng danh hiệu trên, nhưng "sau khi mọi việc xảy ra, tôi không muốn nhận danh hiệu đó từ tay Demszky Gábor. Tôi không có nhu cầu bắt tay với Ngài, cũng như nhận văn bằng từ Ngài". Ông Kárpáti cho biết thị trưởng Demszky không đích thân gặp và trò chuyện với ông, mà lại trực tiếp đưa ra tuyên bố trước báo giới và công luận, và đây là điều khiến ông đau lòng. "Ít nhất, tôi cũng có thể chờ đợi được một điều là Ngài hãy tôn trọng tuổi tác của tôi, và hành xử một cách tử tế".

Kárpáti György đã tính chuyện kiện mạng tin "Hírszerző", nơi đã đưa thông tin lần đầu và cáo buộc ông là chỉ điểm, và cho rằng lẽ ra, thị trưởng Demszky phải chờ đợi phán quyết của tòa án, trước khi kết tội ông.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn