MSZP MUỐN THẮT CHẶT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ THÚ VẬT

Thứ năm - 30/10/2008 20:54

(NCTG) Hai dân biểu Xã hội Bárándy Gergely và Csiha Judit sẽ đệ đề xuất sửa đổi đạo luật bảo vệ thú vật với mục đích nâng mức án tù tối đa đối với những kẻ hành hạ thú vật từ 2 năm lên 3 năm.

Sửa đổi này ứng với trường hợp của những kẻ hành hạ thú vật ở mức độ tàn ác đặc biệt, hoặc, ví dụ, khiến thú vật bị đau đớn kéo dài. Được biết, ông Bárándy Gergely đề xuất một cuộc họp vào tháng 11-2008 giữa đại diện các đảng trong Quốc hội, các nhà hành pháp và các tổ chức bảo vệ thú vật để thảo luận về vấn đề này, để Quốc hội Hung có thể thông qua nó, nhanh nhất là vào mùa thu năm nay. Theo vị dân biểu này, việc Quốc hội Hung thông qua đạo luật cho rằng hành hạ thú vật là một tội hình sự, chứ không đơn thuần là sự "phá phách", cũng đã là một bước tiến lớn trên phương diện bảo vệ "thú quyền".

Tuy nhiên, dân biểu này cũng cho rằng, khi viện cớ "bảo vệ thú vật", phải xem xét trước hết lợi ích của con người (ở đây, ông Bárándy có ý ám chỉ một số thành viên các tổ chức "bảo vệ thú vật" đã khiến hàng ngàn gia đình nông dân có nguy cơ mất việc và “trắng tay” vì sản phẩm của họ - gan ngỗng - bị coi là có được bằng phương pháp "hành hạ thú vật", khiến nước ngoài từ bỏ những đơn đặt hàng đối với Hungary).

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn