NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH CỦA HUNGARY TẠI ĐÔNG DƯƠNG

Thứ hai - 17/11/2008 06:08

Ngày 12-11-2008, Hội nghị Đông Dương lần thứ nhất của Hungary đã được tổ chức ở AsiaCenter. Tiêu điểm của sự kiện là những cơ hội kinh doanh và đầu tư tại ba nước trong khu vực: Việt Nam, Lào và Campuchia. Đại diện các hãng có sự quan tâm đến thị trường Đông Dương đã được nhận những thông tin về khả năng lập hãng và ký các hợp đồng kinh doanh trong vùng, cũng như về các cơ hội đấu thầu và hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư.

Hội nghị Đông Dương lần thứ nhất tại Hungary

Tại Hội nghị Đông Dương lần thứ nhất của Hungary do AHEAD-Indokína Kft. và AsiaCenter đồng tổ chức, đã có sự tham dự của đại diện khu vực nhà nước của Hungary và ngoại quốc, các doanh nghiệp có mối quan hệ kinh doanh với Hungary đến từ vùng Đông Dương, cũng như các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp Hungary giàu kinh nghiệm trong các mối quan hệ với Đông Dương.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng

Mở đầu Hội nghị là phần phát biểu khai mạc của ông Rudolf Riedl (giám đốc điều hành AsiaCenter) và dr. Szedlacskó Zoltán (chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hungary - Việt Nam). Sau đó, ông Nguyễn Quốc Dũng (đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Hungary) và ông Vizi László (đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam) đã chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại sứ Vizi László

Sau lễ khai mạc là các bài thuyết giảng. Đầu tiên, ông Amaczi Péter (giám đốc Phát triển kinh doanh của PricewaterhouseCoopers Vietnam) giới thiệu về Đông Dương, cũng như về sự phát triển và tiềm năng thị trường của khu vực. Sau đó, ông Lénárt István (giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Ahead-Indokína Kft.) giới thiệu hoạt động và các dịch vụ của Văn phòng tại Việt Nam và Lào, và dr. Bodnár Zoltán, tổng giám đốc Exim Bank, phân tích những khả năng hỗ trợ các dự án đầu tư của Hungary trong khu vực.

Ban lãnh đạo AsiaCenter: ông Rudolf Riedl và bà Soóc Eszter

Tiếp đó, cử tọa có dịp tìm hiểu những bí quyết trong việc thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam từ ông Vámosi Zsolt (chủ tịch 3D Brigade Hanoi Zrt.) Ông Butsi Zoltán (chủ tịch AHEAD GLOBAL Szövetség) thì lưu ý rằng, các doanh nghiệp hoạt động tại vùng Đông Dương cũng không thể quên rằng, họ cũng có trách nhiệm lớn lao đối với toàn thế giới.

Kết thúc kỳ hội nghị rất thu hút được sự để tâm của cử tọa này, ông Süveges-Szabó László, giám đốc Phát triển kinh doanh của ITDH có bài phát biểu về các khả năng đấu thầu và hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xâm nhập thị trường.

Chùm ảnh của tiara về Hội nghị:

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn