CHÍNH PHỦ HUNGARY "TIÊU XÀI" TIẾT KIỆM TRONG DỊP GIÁNG SINH

Thứ năm - 04/12/2008 01:15

(NCTG) Trong năm nay, Văn phòng Chính phủ cũng tổ chức loạt chương trình "Giáng sinh của đất nước - Thành phố Ông già Noel" tại quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội, với chi phí chỉ bằng hai phần ba năm ngoái và thời gian ngắn hơn - đó lá tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Budai Bernadett thứ Hai vừa qua.

Được biết, tổng chi phí dự trù sẽ là 45,3 tỉ Ft. Khoản tiền này được coi là tối thiểu, để vẫn có thể đảm bảo những hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với tầm vóc và không khí của ngày lễ tết, theo đề nghị của thủ tướng Gyurcsány Ferenc. Thời gian diễn ra các hoạt động Noel là từ ngày 6-12 đến 21-12-2008, ngắn hơn năm ngoái 2 tuần.

Năm ngoái, chính phủ Hungary đã bỏ ra một khoản tiền lớn để tổ chức loạt chương trình Noel tại quảng trường Kossuth, nhưng số người tới dự khá thưa thớt: theo ước tính, mỗi giờ chỉ có chừng 50-100 người "vãng lai" tại quảng trường. Ông Almássy Kornél, khi ấy là dân biểu đảng MDF, còn đề nghị phải tiến hành kiểm tra vì theo ông, Công ty TNHH Hungarofest Kft. - một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Hungary - đã "bao thầu" loạt chương trình Giáng sinh với cái giá "trên trời" mà không thông qua đấu thầu. Đảng MDF còn ra thông cáo cho rằng Văn phòng Chính phủ và Bộ Giáo dục đã tham nhũng trong vụ này. Rốt cục, cuộc kiểm tra đã không diễn ra, Văn phòng Phát ngôn viên chính phủ thông báo rằng "vạn sự đều theo luật".

Năm nay, một "liên minh" gồm 3 hãng - các công ty TNHH Pyro-Ker 2000 Kft., Omegatrade Hungary Kft. và Privatex-Pyro Hungary Kft. - sẽ đứng ra tổ chức lễ Giáng sinh nhà nước của Cộng hòa Hungary.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn