VẪN CHƯA THỂ TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ NGÀY TRIANON

Thứ năm - 11/12/2008 00:14

(NCTG) Tại phiên họp ngày thứ Ba vừa rổi, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary (OVB) lại bác bỏ đề xuất trưng cầu dân ý do một cá nhân đề đạt, theo đó, người Hung có thể bỏ phiếu để công nhận ngày 4-6 trở thành Ngày Tưởng nhớ Trianon.

Bản đồ nước Hung thời Đế chế Áo - Hung (thường được gọi là "nước Hungary lịch sử")

Câu hỏi mà cá nhân nọ muốn đặt ra là: "Anh/chị có đồng ý để Quốc hội Hungary phê chuẩn đạo luật công nhận ngày 4-6 - ngày ký Hiệp định Hòa bình Trianon - trở thành Ngày Tưởng nhớ Trianon?" Theo OVB, câu hỏi này ảnh hưởng đến những hiệp định quốc tế hiện hành và vì vậy, nó bị liệt vào hàng những "câu hỏi cấm" của các cuộc trưng cầu dân ý.

Hiệp định Hòa bình Trianon được ký kết ngày 4-6-1921 tại Cung điện Trianon Versailles, Pháp) (giữa Vương quốc Hungary (một trong hai quốc gia thuộc Đế chế Áo - Hung, đứng về phe bại trận trong Đệ nhị Thế chiến) và phe Đồng minh (Anh, Pháp, Ý), quy định biên giới mới giữa Hung, Áo, Romania, Tiệp Khắc và Vương quốc Serbia - Croatia - Slovenia. Trong dịp đó, Hungary đã mất hơn hai phần ba diện tích và ngần ấy dân số. Quận đội Hungary cũng bị hạn chế về quân số, lực lượng không quân và các binh chủng vũ khí nặng của Hungary bị cấm tồn tại và hoạt động.

Đối với những người Hung theo chủ nghĩa dân tộc, cho đến nay, vẫn không ít người muốn Hungary tìm cách “đòi lại” những miền đất bị mất, nhưng có thể thấy đây là điều bất khả thi...

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn