BUDAPEST: UỐNG RƯỢU THẢ CỬA NƠI CÔNG CỘNG TRONG ĐÊM GIAO THỪA

Thứ ba - 30/12/2008 10:48

(NCTG) Hiện tại, các quận ở thủ đô Budapest đều cấm uống rượu tại nơi công cộng, nhưng được biết là vào thời khắc giao thừa, lệnh cấm này sẽ được nới nhẹ ở nhiều nơi.

Theo bà Belányi Márta, phó phòng Pháp luật Cục Hành chính Khu vực Trung - Hungary, trong những năm qua, tất cả chính quyền tự quản các quận thuộc thủ đô Budapest đã ra các chỉ thị về việc cấm rượu ngoài đường phố hoặc các khu vực công cộng khác. Tuy nhiên, chỉ thị của quận nào cũng đều có một ngoại lệ chung: có thể "cụng ly" tại những khu vực công cộng mà ở đó, có các quán xá, căng-tin..., bán rượu (theo ly, chén hoặc chai đã mở) một cách hợp pháp. Những nơi như thế thực sự không hiếm ở thủ đô trong dịp giao thừa, thời điểm mà các chỉ thị cũng cho phép hàng quán mở cửa dài hơn thường lệ.

Các chuyên gia luật của Hungary cho rằng, điều này có nghĩa là nếu ai đó đi dạo trong đêm giao thừa với chai sâm-banh đã mở trên tay tại đại lộ Vòng cung (Budapest), thì cũng không thể phạt được anh ta: giả sử có bị kiểm tra đi nữa, anh ta có thể nói rằng chai rượu trên tay anh có nguồn gốc từ một cơ sở thương mại được phép mở cửa và bán các loại nước có cồn trong đêm cuối năm.

Xét trên phương diện pháp lý, chỉ nếu ai đó quá "mất cảnh giác" (bị bắt quả tang mở từ chai rượu còn nguyên và uống ngay trên phố phường) thì mới có thể "quy" được cho đương sự là vi phạm.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn