DƯỢC SĨ HUNGARY CÓ THỂ DÙNG HỌC VỊ DR

Thứ tư - 10/12/2008 00:03

(NCTG) Nếu được Quốc hội Hungary thông qua, trong tương lai, các dược sĩ tốt nghiệp đại học tại Hungary có thể dùng học vị "dr. pharm" trước tên của mình, theo tin của nhật báo "Tự do Nhân dân" (Népszabadság).

Theo báo, ở Hungary, cho đến nay, chỉ mới có các dược sĩ là chưa được học vị doctor (các bác sĩ có thể dùng dr. med., các luật gia dùng dr. jur., các nha sĩ dùng dr. med. dent. và các bác sĩ thú y dùng dr. vet. trước tên của họ). Ở Pháp hoặc ở Hoa Kỳ, xưa nay, giới dược sĩ đã có thể dùng học vị dr. pharm.

Sự thay đổi nói trên cũng cần thiết để văn bằng của Hungary được thừa nhận ở mức cần thiết trên trường quốc tế. Các dược sĩ cho rằng với học vị dr. pharm., chuyên nghề của họ sẽ "tái chinh phục" uy tín mà họ đáng phải được. Bởi lẽ, cho dù họ cũng bỏ thời gian học hỏi như các bác sĩ thông thường, nhưng văn bằng của họ vẫn chỉ là master of pharmacy (thạc sĩ dược).

Ông Hankó Zoltán, phó chủ tịch Hội Dược sĩ Hungary cho hay: ngay từ thập niên 40 thế kỷ trước cũng đã có một đề xướng tương tự, nhưng rồi không thành vì dạo đó, Dược chưa phải là một khoa riêng, mà là một phần của hệ thống đào tạo bác sĩ. Về sau, năm 1955, Khoa Dược được thành lập tại Đại học Y khoa, nhưng tình hình chính trị thời đó không cho phép các dược sĩ được học vị doctor.

Gần đây nhất là vào năm 2004-2005, vấn đề này được đưa trở lại bàn nghị sự và hiện tại, có rất nhiều khả năng để nó trở thành hiện thực, đem lại niềm vui cho giới dược sĩ!

Trần Lê, theo "Tự do Nhân dân"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn