XE CẤP CỨU CHẠY CHẬM, TÀI XẾ BỊ ĐÁNH

Thứ sáu - 28/11/2008 00:28

(NCTG) Một người lái xe muốn phóng nhanh hơn, nhưng chiếc xe cứu thương chạy trước lại không thể phóng ẩu, vì vậy tài xế của xe cứu thương bị hành hung.

Sự việc được ông Győrfi Pál, phát ngôn viên Cơ quan Cứu thương Quốc gia thuật lại trong chương trình Thời sự của RTL Klub. Người lái chiếc xe chạy sau luôn bật đèn và còi để giục chiếc cứu thương chạy nhanh hơn (chiếc này không dùng còi và đèn hiệu vì không cần thiết, và duy trì vận tốc thích hợp đối với đoạn đường đang đi). Được một lúc, chiếc xe sau vượt lên, phanh lại trước xe cứu thương khi hai xe đang chờ đèn đỏ, rồi người lái xe đột ngột chạy ra khỏi xe và đấm tài xế xe cứu thương, khiến anh này bị gãy mũi và phải mổ vào Chủ nhật tuần trước.

Sở Cảnh sát Budapest cho biết, người lái xe nọ sẽ bị truy cứu hình sự vì tội hành hung người đang làm công vụ.

 

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn