TÓTH LÜSZI DỪNG BƯỚC Ở TOP 4

Thứ hai - 01/12/2008 01:20

(NCTG) Trong kỳ tranh tài để lọt vào Top 3 của Megasztár 2008, ca sĩ "nhí" Tóth Lüszi, giọng ca trẻ nhất của cuộc thi, đã phải lùi bước trước ba đối thủ rất mạnh và ngang tài ngang sức là Lakatos Krisztián, Fekete Dávid và Király Viktor.

Dầu vậy, danh hiệu Giọng ca nữ xuất sắc nhất 2008 do TV2 bình chọn vẫn thuộc về cô bé 13 tuổi, đến từ Kaposvár này.

Các ý kiến về tương lai của Lüszi rất khác biệt nhau. Ngay trong Ban giám khảo, nếu "vua truyền hình" Friderikusz Sándor và "vua Rock & Roll Hungary" Fenyő Miklós cổ vũ cho Lüszi tiếp tục nghiệp hát thì hai vị còn lại, cũng như rất nhiều khán giả truyền hình lại thiên về ý, đây là lúc để Lüszi chấm dứt cuộc thi dài dằng dẵng, với những căng thẳng và hệ lụy không dành cho trẻ em, để trở về ghế học trò. Ngay bản thân TV2 cũng nhận được rất nhiều lời phê phán từ khán thính giả vì họ đã hạ mức tuổi tham gia xuống con số 12, để hai giọng ca "nhí" Tóth Lüszi và Nguyễn Thanh Hiền phải "gồng mình" trước những đối thủ không cân sức, cũng như, phải trình diễn những ca khúc của người lớn mà lứa tuổi của hai em không thể cảm nhận và hấp thụ một cách sâu sắc.

Như vậy, giải thưởng lớn của cuộc thi (hợp đồng thu băng đĩa, xe hơi, ở một năm tại một căn hộ sang trọng bên bờ Danube và được biểu diễn cùng một ngôi sao quốc tế tại concert của T-Mobile hè sang năm) chắc chắn sẽ về tay một giong ca nam!

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn