BOM XĂNG GÂY NGUY HIỂM CHO 80 HỘ GIA ĐÌNH

Thứ ba - 02/12/2008 13:23

(NCTG) Thủ phạm ném bom xăng (Molotov-coktail) vào một văn phòng dịch vụ vay tín dụng (tại tầng hầm một khu chung cư ở thành phố Kaposvár) có thể bị án tới 10 năm tù giam vì tội gây nguy hiểm đến xã hội.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng thứ Ba, khi (những) thủ phạm lạ mặt ném bom xăng vào cửa tòa nhà, khiến lửa bùng cháy và lực lượng cứu hỏa phải khó khăn lắm mới dập tắt được. Không ai bị thương mặc dù, theo ý kiến của các chuyên gia, 80 hộ gia đình tại khu chung cư 4 tầng này đã có nguy cơ bị hỏa hoạn.

Chủ hãng dịch vụ cho hay, ông không có kẻ thù gì đáng kể, cho dù ông thừa nhận rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn, tài chính toàn cầu suy sụp, các ngân hàng rất khó khăn khi xét các thủ tục cho vay tiền và vì vậy, trong số 10 người thông qua dịch vụ của văn phòng ông, thông thường chỉ có 1-2 người thành công. Có lẽ đó là lý do khiến ai đó "bất bình", dẫn tới hành vi không kiềm chế.

Cảnh sát đang mở cuộc truy lùng thủ phạm. Bản án tối đa có thể tuyên cho thủ phạm là 10 năm tù giam.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn