HUNGARY SẼ THƯỞNG TIỀN CHO NGƯỜI PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

Thứ tư - 12/11/2008 07:19

(NCTG) Hệ thống luật pháp của Hungary có thể sẽ được thay đổi để tạo điều kiện tặng thưởng tiền cho nhũng ai phát hiện tham nhũng - đó là một phần đề xuất mới nhất của thủ tướng Gyurcsány Ferenc.

Sau khi tiếp nhận của Hoa Kỳ những thông lệ trong hệ thống tư pháp nước này như tiền bảo lãnh tại ngoại, tiền thưởng cho người tìm ra dấu vết trong các vụ án lớn, hoặc khả năng "mặc cả" với những tên tội phạm nếu họ cung cấp được cho nhà chức trách các thông tin quan trọng, v.v..., đây có thể là một bước tiến mới của Hungary nhằm khuyến khích người dân "phòng chống" tham nhũng. Tất nhiên, điều này không thể thay thế được yếu tố quan trọng nhất, là phải minh bạch hóa những sự "tiêu xài" của các chính đảng và chính phủ - đặc phái viên chính phủ Kondorosi Ferenc thừa nhận.

Chi phí cho những khoản tiền thưởng này sẽ được trích từ những "thương vụ" lẽ ra đã lọt vào túi những kẻ tham nhũng, đó là ý muốn của thủ tướng Hungary. Ông Kondorosi Ferenc cho hay: chính phủ Hung không muốn coi đây là "khoản tiền máu": cần bảo vệ những "người hùng" phát hiện tham nhũng, đảm bảo cho họ một đời sống bình thường vì rất có thể, với động thái "vạch mặt quan tham", họ có thể đánh mất sự nghiệp và công danh.

Theo dự tính, đề xuất này của thủ tướng Hungary sẽ được trình lên nội các vào cuối tháng 11-2008.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn