TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA VÌ ĐỐT CỜ

Thứ năm - 06/11/2008 06:01

(NCTG) Cảnh sát Hungary đã mở cuộc điều tra để truy lùng những kẻ đã đốt cờ Slovakia trong cuộc biểu tình trước tòa đại sứ nước này ở Budapest.

Cuộc biểu tình diễn ra vào tối thứ Bảy tuần trước để phản đối sự bạo hành của cảnh sát Slovakia đối với các cổ động viên Hungary trong một trận bóng đá Slovakia - Hung ở Dunaszerdahely (một vùng đất từng thuộc Đế chế Áo - Hung, nay thuộc Slovakia), khiến nhiều người bị thương, có người phải đưa vào viện. Chừng 150 người đã tham gia biểu tình, một số mang cờ Slovakia đến trước ĐSQ nước này, kéo lên cột cờ và châm lửa đốt.

Chính phủ Hungary và đảng đối lập lớn nhất, FIDESZ, đã lên án hành động đốt cờ.

Quan hệ ngoại giao giữa Hungary và Slovakia, vốn đã xấu vì chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của một số nhân vật lãnh đạo trong chính giới Slovakia, lại càng xấu sau động thái trên. Ngày thứ hai qua, cũng có 250-300 người tập trung biểu tình trước ĐSQ Slovakia tại Budapest: cảnh sát Hung đã được huy động đông đảo và phải kiểm tra từng người trước khi cho họ gia nhập đoàn biểu tình.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn