NĂM 2009: KHÔNG TĂNG LƯƠNG CÁC BỘ TRƯỞNG

Thứ năm - 23/10/2008 14:53

(NCTG) Với quyết định của thủ tướng Hungary Gyurcsány Ferenc, theo đó, trong năm 2008, lương bổng các bộ trưởng trong nội các sẽ không tăng so với năm nay, nước Hung tiết kiệm được một khoản tiền mang tính tượng trưng là 18 triệu Ft.

Lý do được đưa ra, là tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến Hungary phải "thắt lưng buộc bụng". Theo tờ "Blikk", trước phiên họp nội các ngày thứ Tư tuần này, thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã ra quyết định kể trên. Ông Gyurcsány cho rằng, sẽ "kỳ" nếu ông tự tăng lương cho mình và các đồng sự, trong khi kêu gọi quốc dân đồng bào "kiên nhẫn và tự chủ" trước tình hình kinh tế khó khăn.

Hiện tại, lương tháng của một bộ trưởng là 1,3 triệu Ft, của một quốc vụ khanh là 1 triệu Ft. Theo tính toán của "Blikk", quyết định trên của thủ tướng Hung - ứng với 15 bộ trưởng và 21 quốc vụ khanh - tiết kiệm được cho nước Hung 18 triệu Ft trong năm 2009.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn