TỔNG THỐNG HUNGARY: KHÔNG THỂ TỪ CHỐI CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA LÀ... KHÔNG ĐƯỢC!

Thứ tư - 15/10/2008 11:39

(NCTG) Mới đây, tổng thống Hungary Sólyom László đã gửi lại dự thảo sửa đổi Luật về các giải thưởng, cũng như Luật về Giải Kossuth và Giải Széchenyi (hai giải thưởng cao quý nhất ở tầm nhà nước của Hungary), để Quốc hội Hung xem xét lại.

Ông Solyom cho rằng, việc các đạo luật không tạo điều kiện để các ứng viên quyết định có muốn nhận giải hay không, là thiếu sót của luật. Bởi lẽ, như tổng thống Hungary viết trong thư, "chỉ từ năm 2005 trở lại đây, có tới 6-7 trường hợp từ chối các giải thưởng quốc gia".

Theo Hãng Thông tấn Hungary, từ năm 2005, NSƯT Blaskó Péter Jászai, nhà văn, nhà báo Debreceni József, nguyên bộ trưởng Tài chính Bokros Lajos, thi sĩ Farkas Árpád là những người đã từ chối các giải thưởng ở tầm quốc gia vì những lý do này khác.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn