CHUNG CƯ MỚI Ở ÚJPEST PHẢI CÓ BIỂU TRƯNG CỦA VÙNG

Thứ ba - 07/10/2008 23:17

(NCTG) Theo một chỉ thị của Chính quyền tự quản Újpest, kể từ ngày 1-10-2008 trở đi, bất cứ khu nhà chung cư nhiều tầng nào, muốn được xây ở Quận, phải "trưng" biểu trưng của vùng Újpest (ảnh bên) lên mặt chính diện của nhà.

Ông Derce Tamás, quận trưởng Újpest, cho báo chí biết: điều kiện để những tòa nhà chung cư mới xây được cấp giấy sử dụng, là phải gắn biểu trưng của vùng trên nhà. Tùy từng khu nhà, bộ phận cấp giấy phép xây dựng sẽ "chỉ đạo" là cần đặt biểu trưng như thế nào, kích cỡ ra sao. Nếu điều này không được tuân thủ, Quận sẽ đưa ra quyết định phạt tiền.

Nhóm đại biểu của đảng đối lập FIDESZ ở địa phương cho hay, họ không đồng tình với quyết định này. Theo họ, không thể bắt buộc ai đó phải "yêu địa phương" bằng những chỉ thị, nhất là chỉ thị bắt buộc. FIDESZ đặc biệt phản đối việc phạt tiền những ai không chấp hành chỉ thị này. Mặt khác, theo cách hiểu của FIDESZ, rất nhiều tòa nhà tập thể (loại 10 tầng) cũng phải tuân thủ chỉ thị này, nhưng sẽ rất "khó coi" nếu "trưng" biểu trưng của Újpest lên những tòa nhà đó.

Lý giải quyết định của Quận, các quan chức cho biết: họ chỉ "tái lập" một truyền thống đã có từ trước... Thế chiến!

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn