HUNGARY: THIẾU SÓT TRONG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI TỊ NẠN

Chủ nhật - 03/08/2008 23:31

(NCTG) Tại các trại tị nạn ở Hungary, việc chăm lo cho người tị nạn không được như ý - đó là tuyên bố của ông Lloyd Dakin, đại diện tại khu vực của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNCHR).

Lý do được đưa ra là khoản kinh phí dành cho công tác người tị nạn ở Hungary ngày càng bị cắt giảm, do hậu quả các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ nước này; những nhân viên xã hội chăm lo cho người tị nạn cũng ngày một ít đi, nên các trạm tiếp nhận chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu của dân tị nạn một cách hạn chế. Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần cảnh báo chính quyền Hung rằng kinh phí không đầy đủ sẽ dẫn đến hậu quả tai hại, chẳng hạn, có thể khiến người xin tị nạn bị căng thẳng và bực tức như trong trường hợp ẩu đả xảy ra mới đây tại trại tị nạn Debrecen. Ông Lloyd Dakin nhấn mạnh rằng, những "lộn xộn" thời gian qua chỉ là "giọt nước tràn ly" và chúng chỉ ra rằng tồn tại những vấn đề đáng lo ngại tropng công tác đối với người tị nạn tại quốc gia này.

Theo các điều tra của Phủ Cao ủy, người xin quy chế tị nạn tại Hungary chỉ được nhận các dịch vụ y tế một cách hạn chế. Tại các trại tị nạn, trại viên chỉ được nhận chút ít "tiền túi" và họ không hề có khả năng được kiếm tiền một cách hợp pháp cho cuộc sống hàng ngày của mình. Đồ ăn trong trại cũng bị coi là "có vấn đề về lượng và chất": chẳng hạn, người phải ăn kiêng vì bị những chứng bệnh kinh niên thì không được cung cấp suất ăn phù hợp. Nhiều khi, do không có phiên dịch, người tị nạn không giải quyết được những vấn đề mà họ muốn. Một con số nói lên nhiều điều: ở trại tị nạn Debrecen, có tới 400 trại viên mà chỉ có 4 nhân viên xã hội.

Ở Hungary, có ba trại tị nạn lớn ở các vùng Debrecen, Bicske và Békéscsaba. Trong vòng 1 tháng nay, tại trại Debrecen đã xảy ra một số sự kiện được công luận chú ý. Thoạt đầu, nhiều trại viên đã biểu tình vì bị cư xử "không như ý", một vài người còn trèo lên một tháp truyền sóng để phản đối. Gần đây nhất, sau một cuộc ẩu đả tập thể giữa các nhóm Afghanistan và Somalia vì tranh giành nhau dùng Internet, cảnh sát đã phải can thiệp và bắt giữ một số người - động thái này của cảnh sát cũng bị nhiều người tị nạn phản đối bằng một cuộc biểu tình ngồi.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn