HUNGARY KỶ NIỆM 1008 NĂM NGÀY LẬP QUỐC

Thứ năm - 21/08/2008 22:05

(NCTG) Quốc khánh 20-8-2008 của Hungary đã diễn ra trong bầu không khí khá an bình, cho dù các đảng phái chính yếu của Hung vẫn không cùng nhau "ăn mừng".

Chương trình pháo hoa kéo dài 20 phút, bắt đầu từ hồi 21 giờ ngày 20-8, được coi là đẹp nhất trong những năm gần đây, kèm thêm một điểm mới là màn vũ điệu rất hoành tráng và ngoạn mục mô tả những trang sử lập quốc của nước Hung tại chân cầu Lánc, với nhân vật trung tâm là vua István Đệ nhất. Theo phát ngôn viên của chính phủ, đã có chừng 1,5 triệu người chiêm ngưỡng tại hiện trường màn pháo hoa này.

Trước đó, từ buổi trưa, tại quảng trường Kossuth trước Nhà Quốc hội, một địa điểm thiêng liêng và tôn nghiêm bậc nhất của đất nước, chương trình "Cung đình vua István Đệ nhất", tái khắc họa khung cảnh triều đình của dòng họ Árpád, với nhiều lều trại mô tả những ngành nghề truyền thống của Hungary, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều gia đình cư dân thủ đô. Đặc biệt, trong dịp này, các em nhỏ có dịp ôn lại những kiến thức lịch sử được học trong nhà trường, rất hứng thú khi được thử làm những đồ thủ công mỹ nghệ, làm quen với nghề mộc, thợ tiện, vắt sữa, chăn nuôi, săn bắn, làm bánh mỳ và các món ẩm thực Hungary... Người dân cũng có dịp được nếm chiếc bánh sinh nhật của nước Hung, được cắt ra thành 4.000 lát, từ bàn tay những người thợ làm bánh bậc nhất của Hung.

Chùm ảnh của Nhật Minh (NCTG) về ngày 20-8-2008:

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn