SZOMBATHELY CẮT HỢP ĐỒNG VỚI T-MOBILE VÌ MỘT NHÀ THỂ THAO?

Thứ tư - 30/07/2008 16:39

(NCTG) Theo tin của mạng nyugat.hu, ông Ipkovich György, thị trưởng thành phố Szombathely muốn cắt hợp đồng với hãng điện thoại T-Mobile vì hãng này tỏ ra không bằng lòng khi một nhà thể thao từng bị cấm thi đấu vì doping, nay được tham dự Thế vận hội Bắc Kinh.

Niềm vui (quá sớm) của Fazekas Róbert sau chiến thắng ở Athens (năm 2004)

Ngày 23-8-2004, tại Thế vận hội Athens, với cú ném tạ xích xa 70,93 m, nhà thể thao Fazekas Róbert (người thành phố Szombathely) đã lập kỷ lục thế giới mới và đoại HCV Thế vận. Tuy nhiên, về sau, Liên đoàn Olympic Quốc tế cho rằng Fazekas sử dụng doping, nên đã tước HCV và cấm anh thi đấu.

Gần đây nhất, sau khi đã hết hạn cấm thi đấu, Fazekas đã tận dụng khả năng cuối cùng để tham dự một cuộc thi tuyển và đạt mức chuẩn Olympic. Sau khi đã trả đầy đủ các khoản tiền phạt và nợ nần, vì không có cản trở về mặt pháp lý, Liên đoàn Olympic Hungary (MOB) đã cho phép vận động viên này gia nhập đoàn thể thao Hung tham dự Thế vận hội Bắc Kinh.

Ngay sau đó, hãng T-Mobile, doanh nghiệp được coi là nhà tài trợ chính của MOB, đã ra tuyên bố cho rằng, việc một nhà thể thao bị tước HCV vì doping lại được tham dự Thế vận hội là "nỗi lo âu về đạo đức". Sau tuyên bố đó, lãnh đạo Szombathely, thành phố quê hương của Fazekas Róbert, cho biết: họ đang tìm khả năng chấm dứt hợp đồng với T-Mobile, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại chính của thành phố. Ông thị trưởng Ipkovich cũng lên tiếng kêu gọi "mọi người hãy phản đối nếu cảm thấy một doanh nghiệp không có quyền cản trở một chàng trai thành phố Szombathely tham dự Thế vận. Szombathely không dùng dịch vụ của một hãng điện thoại để rồi hãng này dùng lợi nhuận chống lại một nhà thể thao Szombathely".

Trả lời báo chí, hãng T-Mobile cho biết họ sẽ có câu trả lời sau về động thái này của chính quyền thành phố.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn