HUNGARY SẼ LẠI CÓ ĐỒNG TIỀN MỆNH GIÁ 200 FT

Thứ năm - 31/07/2008 16:13

(NCTG) Tháng 6-2008, Ngân hàng Quốc gia Hungary đã quyết định tiếp tục đưa vào lưu hành loại tiền kim loại mệnh giá 200 Ft vào nửa đầu năm 2009. Trong thời gian từ năm 1992 đến năm 1998, Hungary đã từng có loại tiền kim loại mệnh giá 200 Ft như thế, nhưng vì có hàm lượng bạc cao, người dân ít dùng mà hay giữ làm kỷ niệm, nên nó đã bị thu hồi.

Đồng 200 Ft đúc từ bạc

Năm 12g, đường kính 32mm, dày 1,7mm, loại tiền xu 200 Ft kể trên là tiền được đúc bằng bạc duy nhất của Hungary kể từ năm 1947. Cho đến khi bị thu hồi, đã có chừng 11 triệu đồng được đúc, nhưng một phần đáng kể không được đưa vào lưu hành thực sự: cư dân Hung đa phần "tích trữ" loại tiền ấy làm kỷ niệm. Theo những thông tin truyền khẩu đương thời, giá trị "thực" của đồng 200 Ft đó là 4-500 Ft; cho dù không đến vậy, nhưng trong các cuộc đấu giá hiện tại, trị giá của mỗi đồng tiền bạc đó là chừng 530 Ft.

Lý do để Ngân hàng Quốc gia Hung tái quyết định đúc 200 Ft là vì đồng tiền giấy mệnh giá 200 Ft được lưu hành quá nhiều, dễ hỏng và như thế, việc tái sản xuất chúng tương đối đắt đỏ. Trong khi đó, nếu dùng trong các loại máy tự động (bán nước, thức ăn hoặc vé đậu xe) thì dùng tiền xu vẫn tốt hơn.

Tái sử dụng đồng tiền 200 Ft, Ngân hàng Quốc gia Hungary còn một mục đích để dân Hung quen dần với việc sử dụng đồng EURO và tạo thói quen biết "quý" tiền xu EURO. Bởi lẽ, hiện tại Hungary chỉ có tiền xu mệnh giá 100 Ft (chưa đầy 50 Cent) là lớn nhất, trong khi nếu Hung gia nhập khối dùng đồng EURO thì sẽ có thêm các loại tiền xu khác, trị giá vài trăm Ft, tức là không đến nỗi quá ít ỏi.

Ngân hàng Quốc gia Hungary hứa rằng mùa thu năm nay sẽ bắt đầu những biện pháp cụ thể liên quan tới việc đưa vào lưu hành loại tiền này, và dự định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về những mô-típ trên đồng tiền.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn