HUNGARY: GIÁ XĂNG LẠI CÓ THỂ GIẢM NỮA

Thứ ba - 29/07/2008 00:19

(NCTG) Sau đợt hạ giá xăng dầu vào giữa tuần trước, các nhà quan sát khuyên rằng chưa cần phải tích trữ nhiên liệu vì các động thái trên thị trường quốc tế cho thấy xăng có thể vẫn tiếp tục hạ, và có lẽ dầu cũng vậy.

Được biết, tính theo đồng đô-la, giá xăng giảm 8,2% và giá dầu giảm 4,6% trên thị trường quốc tế, nhưng do đồng Forint lại có phần "yếu đi", nên rốt cục, thực chất, giá xăng chỉ giảm 5,7% và giá dầu giảm 2%.

Mạng tin tài chính portfolio.hu cho rằng tập đoàn dầu khí Mol của Hungary không "bám sát" sự dao động của giá cả thị trường quốc tế, nên tương đối khó khi phải đưa ra dự đoán về mức độ giảm giá của Mol. Tuy nhiên, có thể cho rằng sau khi hạ giá xăng và dầu 5 Ft vào tuần trước, giá xăng ở Hung vẫn tiếp tục hạ chừng 4-5 Ft, còn giá dầu cũng sẽ hạ, nhưng ít hơn. Dù sao đi nữa, do giá cả trên trường quốc tế, sự chênh lệch đáng kể giữa giá xăng và dầu sẽ còn kéo dài trong những năm tới...

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn