CẦN KHÁM TỔNG THỂ CHO TRẺ BỊ ĐẺ NON

Thứ năm - 03/07/2008 22:29

(NCTG) Trường Đại học Y Budapest (SOTE) khẳng định rằng tất cả trẻ đẻ non đều được trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện để loại trừ một số căn bệnh, trong đó có bệnh nhiễm khuẩn đã khiến 14 trẻ sơ sinh bị nhiễm (và 1 cháu tử vong*) cách đây 1 tháng ở Bệnh viện Péterffy Sándor. Hai tháng sau khi Kênh truyền hình RTL Klub đưa ra ánh sáng sự cố đó, Bộ Y tế Hungary muốn đưa ra một số quy định mới.

Kỳ kiểm tra sức khỏe cho trẻ sơ sinh - khám hậu môn, tai, máu... - tất nhiên không hề rẻ. Bác sĩ Jeager Judit, trưởng khoa Phụ khoa SOTE cho biết: thử máu có thể tốn 8-10 ngàn Ft, nhưng không thể tránh được vì nó rất quan trọng. Và bà cũng cho rằng, cần đưa kỳ kiểmn tra ấy vào danh mục bắt buộc, đối với trẻ sơ sinh bị đẻ non. Bộ trưởng Y tế Hungary, ông Székely Tamás, thì nói "ba phải": "Có thể, và tất nhiên cần suy nghĩ rằng trong trường hợp "nghi vấn", cần khám!"

Sau những tuyên bố này, Bộ Y tế Hungary ra một thông cáo, theo đó chi phí điều trị cho một trẻ sơ sinh đẻ thiếu tháng (phải nằm trong lồng kính) gấp ba chi phí cho một trẻ bình thường. Tuy nhiên, Bộ cũng đang xem xét để đưa vào luật việc khám bắt buộc cho các cháu để giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh.

(*) Người phụ nữ có con đẻ non bị nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Péterfy Sándor và qua đời ngày 30-5-2008, đã đệ đơn kiện các bác sĩ của viện này. Theo các vị phụ huynh, rõ ràng là các bác sĩ đã không hoàn thành bổn phận của mình khi để cháu bẻ tử vong, vì đã không có phương cách điều trị kịp thời. Được biết, trong bệnh dịch phát sinh tại viện vào cuối tháng Năm qua, tại khoa điều trị cho trẻ sơ sinh đẻ non, có 13 (trên tổng số 25) cháu bị bệnh, 1 cháu tử vong và 4 cháu nhiễm khuẩn nặng.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn