BẮT LÀM VIỆC MỚI ĐƯỢC TRỢ CẤP LÀ PHẠM LUẬT!

Thứ ba - 17/06/2008 18:54

(NCTG) Như NCTG đã đưa tin, mới đây, Chính quyền Tự quản vùng Monoki và một số nơi khác đã ra quyết định buộc những ai muốn nhận trợ cấp xã hội phải lao động công ích. Tuy nhiên, theo người phụ trách các vấn đề của những sắc tộc thiêu số, đây là một quyết định đi ngược lại tinh thần pháp luật Hungary!

Bản báo cáo dài 30 trang, nội dung được Hãng Thông tấn Hungary MTI tường trình, nhấn mạnh: sau quyết định trên của các chính quyền địa phương là cả một loạt những vấn đề xã hội, và báo cáo cũng đưa ra một số câu trả lời cho những giải pháp khắc phục.

Ông Kállai Ernő, cao ủy các quyền của các dân tộc và sắc tộc thiểu số, trong cuộc họp báo thứ Ba 17-6, sẽ thông báo kết quả của cuộc điều tra, cũng như về đề xướng chung của lãnh đạo 18 vùng trên nước Hung, muốn thay đổi hệ thống trợ cấp gia đình bằng cách bắt buộc người nhận trợ cấp xã hội phải lao động công ích. Được biết, đề xướng này đã được đệ lên Quốc hội và chính phủ Hung.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn