ĐÀI KỶ NIỆM CÁCH MẠNG 1956 BỊ PHUN SƠN ĐỎ

Thứ sáu - 13/06/2008 20:33

(NCTG) Rạng sáng thứ Tư tuần qua, Đài kỷ niệm cách mạng 1956 tại Quảng trường Kossuth (trước Nhà Quốc hội Hungary) đã bị những kẻ lạ mặt phun sơn đỏ.

Đây là nơi tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng tại Quảng trường Kossuth ngày 25-10-1956, khi giới mật vụ chính trị đã sả súng bắn vào đoàn biểu tình, khiến chừng 60-70 người chết và 100-150 người bị thương.

Cảnh sát Quận V, Budapest đang mở cuộc điều tra để tìm kiếm những thủ phạm. Trả lời câu hỏi của báo giới "hệ thống camera tại Quảng trường Kossuth có hoạt động và có ghi nhận được điều gì đáng chú ý hay không", cơ quan điều tra cho biết họ đang kiểm tra nội dung các băng ghi hình.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn