CHA MẸ PHẢI TRẢ TIỀN NẾU CON VẼ BẬY

Thứ sáu - 13/06/2008 20:49

(NCTG) Tại Szeged, một thành phố lớn miền Nam nước Hung, hàng năm, chính quyền phải bỏ ra 1,5 tỉ Ft để xóa những hình vẽ bậy (graffiti) của giới trẻ tại những nơi công cộng, vì vậy, thị trưởng thành phố này đã quyết định: đối với các cháu vị thành niên, phụ huynh sẽ phải đứng ra trả tiền thay.

Thị trưởng Botka László đưa ra đề xuất, thay vì Luật Hình sự, cần áp dụng Luật Dân sự để "chiến đấu" với những kẻ vẽ bậy: các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm vì đa phần, giới vẽ graffiti là trẻ vị thành niên (và do đó, không thể phạt được các em). Ý kiến của ông Botka László sẽ được Liên minh các thành phố cấp tỉnh thảo luận và nếu được chấp nhận, một dự thảo luật sẽ được ra đời, buộc cha mẹ phải bồi thường thay con cái trong một số trường hợp.

Cho dù Szeged không phải là thành phố bị vẽ bậy quá nhiều, nhưng chỉ trong trung tâm thành phố, đã có tới 500 tòa nhà bị các "nghệ sĩ graffiti" trổ tài. Từ đầu năm 2007 tới nay, chính quyền thành phố đã mở 50 cuộc điều tra vì trò vẽ bậy, nhưng trong đại đa số các trường hợp phải đình chỉ điều tra, vì thiệt hại gây ra không đạt mức để bị coi là "tội phạm" (100 ngàn Ft), còn trong 17 "ca" thì thủ phạm là trẻ vị thành niên nên không thể phạt được.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn