LAO ĐỘNG 5 NGÀY ĐỂ ĐƯỢC TRỢ CẤP

Thứ năm - 05/06/2008 17:48

(NCTG) Theo nhật báo "Kinh tế Thế giới", dường như chính phủ Hungary đang có dự định những ai muốn nhận thường xuyên trợ cấp của nhà nước và có khả năng lao động, mỗi quý phải làm việc 120 giờ (5 ngày một tháng). Giữa chừng, lãnh đạo hai vùng đã quyết định muốn được trợ cấp phải lao động công ích.

Ở vùng Kerepes, từ đầu tháng 7-2008, để được nhận trợ cấp, bắt buộc phải làm việc.
Ông Franka Tibor, người đúng đầu Chính tự quản Kerepes, cho biết: "Nhận trợ cấp là phải làm việc. Ví dụ, ai đó được nhận 20 ngàn Ft hàng tháng, người ấy phải làm việc 4 ngày, vì chúng tôi tính cứ lao động 1 ngày thì được 5 ngàn".

Còn để được nhận 50 ngàn thì phải làm 8 ngày, ví dụ những công việc như đào đường, xây phố xá.

Chính phủ Hung cũng đang dự định sửa đổi luật định để "bật đèn xanh" cho hình thức "lao động cưỡng bức" này. Bà Szűcs Erika, bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội, cho biết: "Chúng tôi sẽ mở cửa và mở đường cho những người lao động". Tuy nhiên, bà không cho biết rõ chi tiết về đề án của chính phủ, sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Sáu.

Theo tin của báo chí, khả năng là người nhận trợ cấp sẽ phải làm việc 5 ngày hàng tháng.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn