MỘT CÔ GIÁO BỊ HÀNH HUNG Ở TỈNH HEVES

Thứ ba - 06/05/2008 01:01

(NCTG) Tại vùng Dormánd (tỉnh Heves), một bà mẹ đã lăng mạ rồi bóp cổ một cô giáo dạy các con mình. Thứ Ba vừa rồi, Công an Füzesabony đã nhận được báo cáo về sự việc hiếm có này.

Ảnh minh họa

Theo kết quả của cuộc điều tra cho tới nay, ngày thứ Hai, người giáo viên (sau này trở thành nạn nhân) đã cảnh cáo mấy đứa con của bà mẹ nọ vì những vi phạm trong nhà trường. Khả năng là bà mẹ bực bội về chuyện đó sau khi được lũ con kể lại câu chuyện – bà ta xông vào trường đúng lúc diễn ra một buổi lễ và ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đã lớn tiếng xỉ vả và dọa giết cô giáo.

Ông Soltész Bálint, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Heves cho biết thêm: hôm sau, bà mẹ dữ dằn nọ lại vào trường và hò hét rồi bóp cổ cô giáo, khiến cô bị thương và phải chữa trị trong vòng 8 ngày.

Cảnh sát vùng Füzesabony đã mở cuộc điều tra và truy cứu hình sự với bà mẹ kia, vì tội dùng bạo lực với người đang thừa hành công việc chung.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn