CẢNH SÁT HUNG KHÔNG CẦN GIẢI TÁN NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TỰ PHÁT

Thứ sáu - 02/05/2008 14:51

(NCTG) Quan điểm của Bộ Tư pháp và Trị an Hungary (IRM, tức Bộ Nội vụ) là bản thân việc một cuộc biểu tình diễn ra một cách tự phát (không thông báo trước) không dẫn đến chuyện nó nhất định phải bị giải tán.

Cảnh sát Hungary giải về đồn những ai không chịu rời hiện trường khi cơ quan công an giải tán một cuộc biểu tình không thông báo trước (mùa Thu 2007) -Ảnh: [index]

Nội dung này được phản ánh trong lá thư của Phòng Báo chí IRM trả lời câu hỏi của Hãng Thông tấn Hungary MTI. Sở dĩ MTI đặt ra câu hỏi đó vì thời gian gần đây, có nhiều cuộc biểu tình của cư dân Hung diễn ra mà không thông báo trước cho cảnh sát; đặc biệt là trong những dịp, người dân cảm thấy phải có một thái độ, một hành động ngoạn mục trong thời gian ngắn, để phản ứng trước một sự kiện chính trị nào đó.

Theo thư của IRM, cảnh sát sẽ không giải tán một cuộc biểu tình tự phát nếu nó “diễn ra một cách hòa bình và không gây phạm pháp hoặc không kích động cư dân gây hành vi phạm pháp, không ảnh hưởng đến các quyền và sự tự do của người khác, không đe dọa nặng nề đến sự hoạt động bình thường của các tổ chức đại diện cho dân chúng và tòa án các cấp, cũng như, trong trường hợp có thể đảm bảo giao thông theo tuyến đường khác”.

Theo đạo luật về hội họp năm 1989 (đến nay vẫn có hiệu lực pháp lý), phải giải tán mọi cuộc biểu tình không báo trước mà không cần xem xét gì cả. Bộ Tư pháp và Trị an Hungary cho rằng, phải sửa đổi đạo luật này cho phù hợp với những nguyên tắc của Tòa án Nhân quyền Châu Âu, theo đó, nếu người dân muốn phản ứng ngay trước một sự kiện chính trị và vì thế, họ biểu tình mà khôn kịp báo trước cho cảnh sát, thì không nên giải tán biểu tình. Bằng không, có thể coi đó là sự giới hạn “quá trớn” quyền tự do hội họp trong hòa bình của công dân…

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn