Y TÁ, HỘ LÝ HUNGARY RA NƯỚC NGOÀI HÀNG LOẠT

Thứ bảy - 26/04/2008 21:39

(NCTG) Trong năm 2008, sẽ có chừng 500 y tá, hộ lý có tay nghề rời Hungary ra nước ngoài kiếm việc, với hy vọng có thu nhập cao hơn à làm việc đỡ vất vả hơn. Hiệp hội các nhân viên Y tế Hungary (MESZK) cho rằng, đến năm 2016, Hungary sẽ thiếu chừng 10 ngàn nhân viên y tế có tay nghề.

Theo ông Kubányi Jolán, phó chủ tịch MESZK, độ 4-5 nữa, sẽ không còn phải chăm nom bệnh nhân tại các cơ sở y tế Hung, vì bên cạnh những người ra nước ngoài kiếm việc, nhiều người sẽ về hưu và đội ngũ “kế tục” thì rất ít ỏi.

Hàng năm, chỉ có chừng 400 y tá, hộ lý tay nghề cao tốt nghiệp, mặc dù con số mà ngành Y Hungary cần là 1.200-1.500. Ấy là chưa nói đến chuyện mỗi năm, lại có tới hơn một ngàn nhân viên giàu kinh nghiệm hồi hưu.

Thông kê cho thấy năm 2006 mới chỉ có 100-150 nhân viên y tế lành nghề ra nước ngoài làm việc, thì con số này trong năm nay sẽ tăng gấp 3-4 lần. Ông Kubányi Jolán cho rằng không có gì khó hiểu: trong khi ở Hung, họ được hưởng đồng lương rẻ mạt (trung bình) 80-90.000 Ft thì ở Hoa Kỳ, mức thu nhập hàng tháng của họ phải độ 600-700 ngàn Ft. Thêm nữa, nếu ở Hung họ phải làm 3 ca, chăm sóc 50-60 bệnh nhân thì tại Mỹ, họ chỉ cần để tâm tới 8-12 người bệnh. Thậm chí, một số nơi còn đảm bảo cho họ chỗ ở và giúp họ học tiếng, hội nhập.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn