“SÁNG KIẾN” MỚI VỀ HỌC PHÍ

Thứ bảy - 12/04/2008 22:07

(NCTG) Mới đây, Hội đồng các Hiệu trưởng của các trường đại học, cao đẳng Hungary đã đưa ra một đề xuất mới trong vấn đề học phí và đề xuất này đã được thủ tướng Hung ủng hộ. Tuy nhiên, đại diện sinh viên cho rằng các vị hiểu trưởng không cần thiết phải đưa ra những đề án này nọ theo “đơn đặt hàng” chính trị.

Đề xuất mới không ảnh hưởng đến những sinh viên đã được nhận vào các trường đại học, cao đẳng. Theo đó, sau năm học đầu, tùy vào kết quả học tập mà sinh viên tiếp tục được học trong hệ thống do Nhà nước đài thọ, hay phải chuyển sang hệ tự túc. Phát ngôn viên chính phủ cho rằng như thế, khoản tiền “công cộng” sẽ đượ sử dụng một cách công bằng hơn. „Nhà nước vẫn chi ngần ấy tiền cho bậc trên đại học, cũng vẫn ngần ấy sinh viên có khả năng nhận từ số tiền ấy để lấy bằng do Nhà nước đài thọ. Chỉ có cách “chi tiêu” khoản tiền là khác” – ông Daróczi Dávid khẳng định.

Các đại diện sinh viên chưa được biết cụ thể về đề xuất này, và họ chư hiểu nếu Nhà nước không cấp thêm tiền thì lấy đâu để chi thêm cho 60 ngàn sinh viên trong năm đầu.

Tôi hy vọng rằng sau kỳ trưng cầu dân ý vừa rồi, chính phủ chớ “cải tổ” bậc giáo dục trên đại học bằng những “sáng kiến” được đưa ra trong vòng vài tuần hoặc vài tháng” – anh Mickolczi Norbert, chủ tịch Hội đồng Quốc gia của các Chính quyền tự quản sinh viên phát biểu.

Khi báo giới tìm đến Hội đồng các Hiệu trưởng để biết thêm chi tiết, họ nhận được câu trả lời rằng phải sau ngày 22-4 mới có thể đưa ra báo chí những chi tiết cụ thể, vì “trước mắt phải bàn bạc đã”.

Trần Lê, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn