DÂN HUNGARY BỊ BẮT VÌ BUÔN MA TÚY TẠI NAM MỸ

Thứ bảy - 12/04/2008 22:18

(NCTG) Càng ngày, càng có nhiều người Hung bị bắt vì buôn bán ma túy tại Nam Mỹ. Gần đây nhất, đã có 3 người bị bắt giữ ở Peru và hiện tại, con số tù nhân Hung ở các nhà tù vùng Mỹ - Latinh lên tới 22 (trong số đó, có 15 người thuộc loại “đưa hàng” trực tiếp).

Theo bà trưởng phòng Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hungary, đa số tù nhân Hung bị giam giữ tại các nhà tù Ecuador. Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Hungry MTI, bà cho biết thêm: Bộ Ngoại giao giả định rằng những băng đảng tội phạm có tổ chức đã hoạt động ráo riết trong “ngạch” buôn ma túy ở khu vực châu Mỹ - Latinh.

Các cơ quan ngoại giao Hungary duy trì mối quan hệ thường xuyên với tù nhân Hung, tuy nhiên, thẩm quyền của các lãnh sự là có giới hạn: họ không thể thúc đẩy tiến độ các vụ án xét xử, và cũng không thay đổi được hoàn cảnh sống cực khổ và đầy bất trắc trong các nhà tù.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn